leftcenterrightdel
 Lô Văn Dũng và tang vật vụ án

Khoảng 19h ngày 27/9/2019, lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt quả tang đối tượng Lô Văn Dũng, SN 1988, quê quán bản Hủa Na 2, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt tại khu vực biên giới bản Thà Láu, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) giáp bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu giữ tại chỗ là 30 bánh heroin.

leftcenterrightdel
 

Mở rộng điều tra, đến sáng ngày 28/9/2019, lực lượng đánh án bắt tiếp đối tượng Thạo Dia Tho, SN 1999, trú tại bản Pa Khổm, cụm Viêng Phăn, huyện Mường Quặn, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Tang vật thu giữ thêm 2 bánh heroin và 1 xe máy. 

Việc bắt 2 đối tượng, thu giữ 32 bánh heroin là kết quả thực hiện Kế hoạch 2294/KH-BCH đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn.  

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đang phối hợp với An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào), mở rộng điều tra vụ án, bàn giao đối tượng và tang vật cho nước bạn xử lý theo quy định của pháp luật nước CHDCND Lào.

Lê Hải Chuyền (BĐBP Thanh Hóa)