Theo thông tin ban đầu, chiều 3/6, Cục C02 phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà Thảo “lụi”, nhưng người này nhanh chân tẩu thoát. Nhà của đối tượng tại phường Xuân An, TP Phan Thiết đang được khám xét để điều tra có dấu hiệu sai phạm của băng nhóm.

leftcenterrightdel
 Đối tượng "giang hồ" Thảo "lụi" đã bị bắt tại TP Hồ Chí Minh sau 3 ngày lẩn trốn.

Sau khi khám xét nhà, Công an đã tạm giữ một số người liên quan đến đối tượng này để điều tra, tập trung lực lượng truy bắt Thảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5/6, Công an tỉnh Bình Thuận xác định Nguyễn Văn Thảo đang ẩn náu tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Trong buổi tối, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh đã phục kích, vây bắt nghi can.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng khám xét căn biệt thự của Thảo "lụi" ngày 3/6. 

Đến 16h45 ngày 5/6, Cảnh sát đã bắt được Nguyễn Văn Thảo và di lý nghi phạm này về Bình Thuận ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu, Thảo “lụi” nghi hoạt động tín dụng đen tại Bình Thuận và có hoạt động có tính chất băng nhóm.

Nho Thanh