Ngày 20/5, cơ quan chức năng huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh bắt người bị tạm giữ khẩn cấp đối với 9 đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, 9 đối tượng cùng trú tại huyện Đông Anh bị tạm giữ, gồm: H.V.V (SN 2007), H.A.Q (SN 2006) cùng trú tại xã Uy Nỗ; P.V.T (SN 2006 ở xã Việt Hùng); N.X.H (SN 2004 ), N.V.T (SN 2006) cùng trú tại Xuân Nộn; C.H.M.P (SN 2004), N.T.C (SN 2006), Đ.V.G (SN 2005) cùng trú tại xã Nguyên Khê và N.T.H (SN 2004) ở xã Liên Hà, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 14/5, tổ công tác của Công an huyện Đông Anh đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường quốc lộ 3 thuộc tổ 7, thị trấn Đông Anh phát hiện 1 nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe và mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng. Tổ công tác đã ngay lập tức tổ chức vây bắt, ngăn chặn và thu giữ tại chỗ 5 tuýp sắt gắn dao và liềm nhọn.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận các hành vi vi phạm của mình. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đồng thời, Công an huyện Đông Anh cảnh báo, vụ việc trên là một hồi chuông cảnh báo đến các bậc cha mẹ, phụ huynh và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục các con em, tránh việc không quan tâm, quản lý để các con đua đòi, đi xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Trung Vương