Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai Nguyễn Phương Nam (26 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Danh Nhật Thắng (16 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Vũ Mạnh Trường (33 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Văn Việt (15 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) và Nguyễn Văn Khang (16 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để lập hồ sơ xử lý về việc mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu, tối 29/10, tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 5 người chạy xe máy mang theo hung khí di chuyển tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa nên tiến hành kiểm tra. Thấy Công an, nhóm này quay xe bỏ chạy.

Lực lượng 161 đã truy đuổi, bắt giữ Nam, Thắng, Trường, Việt và Khang, qua đó thu giữ 3 dao phóng lợn và 3 chai bom xăng.

Làm việc với cơ quan Công an, nhóm này khai được một người chưa rõ lai lịch nhờ đi giải quyết mâu thuẫn. Khi họ mang hung khí đến điểm hẹn thì bị Cảnh sát phát hiện./.

Hà Bắc