Theo thông tin ban đầu, do quen biết qua mạng xã hội nên vào ngày 6/10, Hiếu rủ em P.H (14 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) tới nhà chơi. Sau đó, Hiếu đưa H. về căn nhà không có người ở của anh ruột.

Hai ngày sau (ngày 8/10), Hiếu tiếp tục đưa H. tới căn chòi hoang của gia đình ông Đo (không có người ở) thuộc ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú để ở. Tại đây, Hiếu đòi quan hệ tình dục với H. nhưng bị từ chối.

Lúc này, Hiếu dùng tay đánh vào mặt H. và đe dọa sẽ bắt nạn nhân đem vào rừng để cho bạn Hiếu hiếp dâm tập thể. Quá hoảng sợ, H. phải cho Hiếu quan hệ tình dục.

Thời gian sau đó, Hiếu thường xuyên đòi quan hệ tình dục với H. nhưng nạn nhân không đồng ý. Đối tượng đã dùng dao, cây đánh H. và đe dọa sẽ làm hại người thân của nạn nhân. Do vậy, H. buộc phải cho Hiếu quan hệ tình dục nhiều lần khác.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện cơ quan chức năng đang cũng cố hồ sơ làm rõ sự việc./.

Nguyễn Lánh