Ngày 31/5, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

6/7 đối tượng bị tạm giữ cùng trú tại Hà Nội, gồm: Đỗ Gia Khánh (SN 2007, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai); Vũ Đức Anh (SN 2007, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); Nguyễn Tùng Anh (SN 2005, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy); Hà Tuấn Nghĩa (SN 2006, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì); Lê Phan Thành Công (SN 2006, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) và Lương Hữu Khang (SN 2009, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa) và đối tượng Nguyễn Minh Phương (SN 2004, quê ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được trình báo của 2 bị hại là Từ Minh T. (SN 2007) và Phạm Ngô Gia B. (SN 2005, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), về việc khoảng 1h45’ ngày 26/5/2022, 2 bị hại bị 8 đối tượng điều khiển 3 xe máy bám đuổi từ ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái đến ngõ 559 Kim Ngưu. Khi bị dồn đuổi đến đây, 2 bị hại nhảy xuống xe chạy vào ngõ 559 Kim Ngưu nhưng vẫn bị các đối tượng truy đuổi, ném vỏ chai bia đe dọa rồi cướp đi chiếc xe máy.

Nhận được trình báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng.

Ngày 29/5, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, Công an TP Hà Nội đã điều tra, xác định được các đối tượng gây án và đã tiến hành truy bắt được 7/8 đối tượng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng 21h ngày 25/5, nhóm các đối tượng trên ngồi ăn nhậu tại nhà trọ của Tùng Anh (ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đến khoảng 0h ngày 26/5, cả bọn rủ nhau đi cướp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm đối tượng điều khiển 3 xe máy, mang theo vỏ chai bia để làm hung khí.

Các đối tượng di chuyển từ Xuân Đỉnh tới đê Nguyễn Khoái thì phát hiện Từ Minh T. và Phạm Ngô Gia B. đèo nhau bằng xe máy, lập tức, cả bọn bảo nhau đuổi theo, đe dọa bị hại để cướp xe.

Sau đó, các đối tượng tháo biển kiểm soát chiếc xe vừa cướp được cất vào trong cốp và đem “chiến lợi phẩm” về và thống nhất sau 1-2 ngày nghe ngóng tình hình nếu yên sẽ mang xe đi bán.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, xử lý theo quy định.

N.Minh