Ngày 19/5/2022, VKSND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Luân (SN 1986), trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Hoàng Văn Luân. (Ảnh: CATN)

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 15/5, chị N.T.H (trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ) đi xe mô tô đến nhà người thân tại xã An Khánh, huyện Đại Từ, trên xe có chở con trai 5 tuổi.

Đến đoạn đường qua xóm Sòng, xã An Khánh, thì bất ngờ từ phía sau có một đối tượng đi xe mô tô áp sát, giật mạnh chiếc túi xách chị đeo trên người và quay xe bỏ chạy. Rất may, chị và cháu bé không bị ngã xe, sau đó chị H. đến Công an xã An Khánh trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an xã An Khanh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đại Từ khẩn trương điều tra.

Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, Cơ quan Công an xác định được đối tượng nghi vấn là Hoàng Văn Luân, tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi cướp giật tài sản của đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ vật chứng liên quan gồm: 1 túi sách, gần 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động IPHONE 6 Plus, 2 đồng hồ, 1 chỉ vàng 9999 và một số đồ vật khác.

Được biết, năm 2012, HĐXX TAND TP Thái Nguyên đã tuyên phạt Hoàng Văn Luân 42 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Quỳnh Anh - Phan Hải