Theo đó, Công an TP Đà Lạt đã quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (43 tuổi, ngụ phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Chế Quan Quý và ông Bùi Văn Tiến.

leftcenterrightdel
Hiện trường các đối tượng có hành vi lấn chiếm đất rừng, chống người thi hành công vụ. 

Trước đó, trưa 2/7, sau khi tiếp nhận tin báo từ kiểm lâm viên địa bàn về vụ việc san gạt, lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại lô b, khoảnh 4, tiểu khu 157A, ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND phường 4, cùng cán bộ phường phối hợp với Ban Quản lý Rừng Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, đoàn liên ngành đã bắt quả tang ông Bùi Văn Tiến (người được ông Chế Quang Quý thuê) sử dụng 1 máy cày san ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 90 m2.

Đoàn làm việc đã yêu cầu ông Tiến dừng tác động trên đất lấn chiếm và đưa phương tiện ra khỏi vị trí vi phạm, nhưng ông Tiến không chấp hành, bỏ đi nơi khác. Đoàn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Khi lực lượng chức năng di chuyển phương tiện ra ngoài, ông Chế Quang Quý cùng 2 người khác tay cầm tuýp sắt xuất hiện, gây cản trở, ngăn chặn, chống đối và có hành vi xúc phạm đoàn liên ngành.

Ông Hoàng đã dùng tay đập rơi điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường. Ông Nguyễn Thành Luân can ngăn bị ông Hoàng đã quay lại đánh và tiếp tục đuổi đánh cán bộ UBND phường 4./.

Phương Thảo