Theo thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, ngày 1/10 nhận được thông báo của Công an huyện Đức Huệ, có hai đối tượng liên quan trong vụ "Giết người" xảy ra ngày 30/9 tại quận 8, TP HCM đang trên đường lẩn trốn và tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Vũ Xuân Trường (19 tuổi), Phan Hoàng Tuấn (18 tuổi) trú tại quận 8, TP HCM liên quan đến hành vi “Giết người” bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng BĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Công an huyện Đức Huệ, Công an xã Mỹ Quý Tây tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát. Đến 22h đêm 1/10, tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai đối tượng có đặc điểm giống các đối tượng mà Công an đang truy tìm nên đưa về đồn làm việc.

Quá trình đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận có liên quan trong vụ án giết người ở quận 8, TP HCM và đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia để trốn sự truy bắt của Công an, khi đang trên đường bỏ trốn thì bị lực lượng biên phòng, Công an bắt giữ.

Ngọc Tuấn