leftcenterrightdel
Khoảng 40 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an quận Hồng Bàng đã nhanh chóng triển khai cứu hỏa. 

Ngày 21/12, Thiếu tá Phạm Đức Dương – Đội trưởng  Đội  Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành giải cứu thành công cụ bà trong một vụ hỏa hoạn giữa khu dân cư.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15 ngày 21/12, tại số 5, ngõ 11 đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an quận Hồng Bàng đã nhanh chóng triển khai cứu hỏa và đảm bảo an toàn giao thông.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có cụ Phạm Thị Chắc (SN 1937, chủ nhà) và cháu gái ở trong nhà. Khi đám cháy bùng phát tại tầng 3, cháu gái cụ Chắc ở tầng dưới đã kịp  chạy thoát nạn và hô hoán người đến ứng cứu.

leftcenterrightdel
Thời điểm Cảnh sát giao thông lao mình vào đám cháy cứu cụ bà 83 tuổi. 

Lúc này, đám cháy đang bốc lửa dữ dội, nhận định cụ Chắc còn đang mắc kẹt tại tầng 3, lực lượng CSGT đã lên phương án cứu người. Do không thể tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà bằng cửa chính, CSGT đã trèo lên mái của hàng xóm bên cạnh, dùng các công cụ hỗ trợ để phá cửa sổ tầng 3. 

Khi cửa sổ bị phá bung, lực lượng tìm thấy cụ Chắc trong căn phòng đang cháy ngùn ngụt với tình trạng sức khỏe yếu do bị ngạt khói, lực lượng nhanh chóng đưa cụ Chắc ra khỏi căn phòng và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

leftcenterrightdel
Khoảng 40 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 
Khoảng 40 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan xuống các tầng phía dưới căn nhà. Hiện tại, sức khỏe của cụ Chắc đã ổn định. Về nguyên nhân ban đầu vụ việc được cơ quan chức năng xác định do cụ Chắc bất cẩn khi lên bàn thờ tầng 3 của ngôi nhà thắp hương cho chồng, tàn lửa rơi xuống vật liệu dễ cháy đã gây ra hỏa hoạn.

Hoàng Hưng