Ngoài ra, khám xét nơi ở của Bùi Văn Phúc, Công an huyện Thạch Thành còn thu giữ thêm 1 bộ dây dẫn điện 1 lõi (dây dẫn nổ) và 1 kíp nổ tự chế. Quá trình đấu tranh, Bùi Văn Phúc khai nhận đã mua số thuốc nổ nói trên của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội rồi mang cất giấu tại các nơi trong khu vực nhà ở của mình chờ đến thời điểm thích hợp sẽ mang ra sử dụng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Bùi Văn Phúc cùng số thuốc nổ thu được. 

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh