leftcenterrightdel
 Đối tượng Đặng Trung Quy và Đào Thị Hồng Hòa sau khi bị bắt giữ. Ảnh K.Hoàng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giữ Đặng Trung Quy (35 tuổi), trú tổ 9, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi và Đào Thị Hồng Hòa, (32 tuổi), trú thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hai người này là nghi phạm liên quan đến việc ông L. T. Đ. (42 tuổi, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi) bị đâm tử vong vào ngày 15/6. Thời điểm bị bắt giữ, hai nghi phạm này đang lẩn trốn tại Bình Định.

Bước đầu Quy và Hòa đã khai nhận hành vi đâm ông L.T.Đ, dẫn đến ông Đ. tử vong. Cơ quan điều tra, Công an Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự, tập trung truy xét Quy, Hòa. Được biết, đối tượng Đặng Trung Quy đã có 2 tiền án, trong đó có tội giết người.

leftcenterrightdel
 Hiện trường ông Đ. bị đâm tử vong

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15/6 tại tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, anh L. T. Đ. (42 tuổi, thị trấn La Hà) đang nhậu cùng bạn tại quán nhậu thì điện thoại đổ chuông. Lúc này, anh Đ. rời bàn nhậu ra ngoài nghe điện thoại và có gặp đôi nam nữ lạ mặt.

Thấy anh Đ. ra ngoài quá lâu nên nhóm bạn đi tìm và phát hiện anh Đ. nằm trên đường, xung quanh có nhiều vết máu. Ngay sau đó, anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng đã tử vong do vết đâm thủng ngực.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, camera của nhà dân tại khu vực này ghi nhận cảnh đôi nam nữ vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xuân Nha