Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động “Cưỡng đoạt tài sản”, “chăn dắt” nhân viên nữ phục vụ quán Karaoke; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện Yên Thế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Thế đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh, triệt phá.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Thế và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, thi hành Lệnh giữ người, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Hoàng Ngọc Hà, SN 1990, trú tại thôn Chùa, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (3 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Thế Đức, SN 2002, HKTT tại thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”) và Nguyễn Thanh Chính, SN 2001, trú tại thôn Đồng Hom, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế (1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích) cùng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng Nguyễn Thế Đức, Nguyễn Thanh Chính và Lê Tuấn Giao tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Đấu tranh mở rộng, vận động đối tượng Lê Tuấn Giao, SN 1987, trú tại thôn Trại Chuối 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế đầu thú về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ: 3 điện thoại di động; 1 cân tiểu ly; 2 bình khí nén, bóng cười cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Ngày 20/10/2022, Nguyễn Thế Đức rủ anh Nguyễn Văn Sơn, SN 2002, trú tại thôn Đọ, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang cùng nhóm bạn của anh Sơn đến quán Karaoke H2 ở thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (do Lê Tuấn Giao làm quản lý).

Tại đây, Đức và Chính tổ chức cho nhóm của Sơn và các nhân viên nữ sử dụng trái phép chất ma túy nhưng sau đó, Đức và Chính bỏ về trước (không trả tiền). Đến rạng sáng ngày 21/10/2022, do nhóm của Sơn không có tiền thanh toán, nên anh Nguyễn Văn Học, SN 1995, trú tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (là chủ quán Karaoke H2) đã gọi cho Hoàng Ngọc Hà đến để giải quyết. Sau đó, Hà đã có hành vi đánh, ép buộc Sơn phải giao nộp số tiền hơn 35 triệu đồng thì mới cho về.

 Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Hà về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Thế Đức và Nguyễn Thanh Chính về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Lê Tuấn Giao về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu