Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan và công an tỉnh phát hiện ôtô tải chở 1 tấn pháo lậu và hơn 2,2 tấn gỗ trắc từ Lào qua Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Ô tô tải chở 1 tấn pháo lậu và hơn 2,2 tấn gỗ trắc từ Lào qua Việt Nam.

Trước đó, ngày 10/12, tại khu vực giám sát, luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), lực lượng chức năng phát hiện ôtô tải biển số 29C do tài xế Nguyễn Ngọc Quỳnh (39 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 37 thùng carton, bên trong chứa 740 hộp pháo lậu. Ngoài ra, trên thùng xe còn có 2,2 tấn gỗ trắc.

Tài xế Quỳnh khai được một công ty có trụ sở tại Hà Nội thuê chở lô hàng từ Lào về Việt Nam và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. 

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng của Lào điều tra, làm rõ.

Nguyễn Cường