Ngày 8/12, Công an TP Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã xác minh, làm rõ 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. 

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 15/9, tại vòng xuyến thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng (TP Hải Dương), nhóm đối tượng trên đã chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí là vỏ chai bia thuỷ tinh vào đuổi ném các anh: Trần Sỹ Đạt, Tăng Văn Phúc, Tăng Việt Anh, Tăng Văn Duy, cùng trú tại xã Gia Xuyên và Đồng Đức Cường, trú tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương.

Hậu quả, làm hư hỏng, vỡ một phần vỏ 1 xe máy điện nhãn hiệu DIBAO, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, làm cho những người có mặt tại hiện trường hoảng sợ, khiến quần chúng nhân dân hoang mang, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa bàn.

Ngay sau nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương đã xác minh, làm rõ.

Danh tính các đối tượng gồm: B.T.Q.H (SN 2007); Phạm Tùng Dương (SN 2005) cùng trú tại Khu 2, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương; Đỗ Văn Dũng (SN 2004); Đỗ Văn Thành (SN 2006); Nguyễn Văn Nam (SN 2005) cùng trú tại làng Ngà, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc; N.Q.B (SN 2007, Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc); Nguyễn Văn Trọng (SN 2006); Đỗ Đức Đại (SN 2006); Đỗ Đức Thành(SN 2005); Nguyễn Hữu Khoa (SN 2005) cùng trú tại KDC Chằm, thị trấn Gia Lộc; Phạm Hoàng Thái (SN 2006, Khu 7, thị trấn Gia Lộc); Nguyễn Văn Huy (SN 2006, thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc); Bùi Quý Quốc Duy (SN 2006, Khu 5, thị trấn Gia Lộc); Hoàng Anh Tú (SN 2006, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc).

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng.

 

PV