Ngày 7/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trú tại địa bàn huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc.

Trước đó, hồi 13h05’ ngày 5/12/2022, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, tổ công tác thuộc Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tại quán nước thuộc tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có 2 sới bạc đang “sát phạt” nhau dưới hình thức đánh tá lả thắng, thua bằng tiền, các đối tượng bị bắt quả tang, gồm: Nguyễn Tuấn Sơn, SN 1954, Nguyễn Thị Bích, SN 1975, Hoàng Quốc Việt, SN 1978 (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Com, SN 1974, Nguyễn Thị Hữu, SN 1975, Trần Trung Đức, SN 1988, Hứa Văn Kiên, SN 1990 (trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng đánh bạc bị tạm giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Quá trình bắt giữ, lợi dụng việc hỗn loạn, một đối tượng nữ đã bỏ trốn. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 7 đối tượng, thu giữ tại hiện trường tổng số tiền gần 13 triệu đồng, 2 bộ bàn ghế nhựa và các vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng này khai nhận, vào sáng 5/12 đã rủ nhau đến quán nước trên để cùng tham gia đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền, trong lúc đang say sưa đánh bạc thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của các đối tượng trên, đồng thời xác minh, truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu