Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Trạch vừa bắt được ổ cá độ bóng đá và đã khởi tố vụ án, 2 bị can  về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án bí số “273B”, vào khoảng 22h30’ ngày 01/12, Công an huyện Quảng Trạch đã triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện tại nhà của Trần Thị Nở, SN 1971, ở xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch có đối tượng Trần Quốc Trị, SN 1973, ở xã Liên Trường đang nhận ghi “kèo” cá độ bóng đá các trận đấu World Cup 2022 của 3 đối tượng khác, với tổng số tiền là 12 triệu đồng. Sau đó, chuyển các “kèo cá độ” cho đối tượng cầm đầu là Phan Chí Thành, SN 1978, ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Điều tra khai thác ban đầu, xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây cá độ bóng đá là 55 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Hiện trường bắt giữ vụ cá độ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm Trần Khánh Toàn (con trai của Trị) nhận ghi cá độ bóng đá của 1 người khác với số tiền 900.000đ và chuyển “kèo cá độ” cho đường dây khác liên quan đối tượng Phạm Văn Thanh, SN 1984, ở thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.

Ngoài ra, cũng tại nhà đối tượng Trần Thị Nở, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang 4 trường hợp, gồm: Trần Thị Nở, Trần Trung Sỹ, Trần Xuân Ngà và Trần Văn Hùng cũng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức “phỏm” , với tổng số tiền thu trên chiếu bạc là 4.842.000đ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Trần Quốc Trị và Phan Chí Thành về hành vi tổ chức đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng khác liên quan theo quy định pháp luật

P.V