Theo đó, đầu tháng 4/2022, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện Sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường giao du với một số đối tượng có liên quan đến ma túy trên địa bàn nên lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 5/2022, Sinh đi máy bay vào TP Hồ Chí Minh để nhận ma túy về bán. Chặng đường về lại Đà Nẵng, Sinh lựa chọn phương tiện xe khách đồng thời thường xuyên yêu cầu tài xế dừng đỗ nhiều nơi để quan sát, tránh bị Công an phát hiện.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Sinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA cung cấp)

Khuya ngày 29/5, khi vừa về tới Đà Nẵng, Sinh bị Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang tại ngã 4 đường tránh nam Hải Vân và Hoàng Văn Thái (thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ gần 500 viên thuốc lắc, 200g ketamin được cất giấu trong túi xách của Sinh. Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Đào Xuân Trường Sinh vừa chấp hành xong án 14 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

L.T