Ngày 27/2, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Công Sơn (SN 1990, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) cho Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Công Sơn bị bắt sau khoảng 3 giờ gây án (Ảnh: CACC).

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Công Sơn đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Tân An.

Cụ thể, vào khoảng 7h50’ ngày 22/2, hai bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát hiện điện thoại của mình bị mất cắp.

Qua công tác xác minh, truy xét, sau 3 giờ đồng hồ, Công an phường Tân an đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên Nguyễn Công Sơn.

leftcenterrightdel
 Công an thu giữ tang vật để phục vụ điều tra. 

Sau khi nhận lại tài sản cho hai bác sĩ, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma thuột đã gửi thư cảm ơn Công an phường Tân An vì sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Ngoài vụ trộm cắp nói trên, Sơn còn khai nhận, trước đó, vào tháng 1/2023, đối tượng đã lẻn vào Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk trộm cắp 2 chiếc điện thoại của người dân đến khám bệnh.

Được biết, Nguyễn Công Sơn là từng có 3 tiền án về các tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”./.

 

Nguyễn Chính