Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, ngày 23/3, cơ quan này đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an tiến hành bàn giao đối tượng Borzykh Mikhail (SN 1989), quốc tịch Nga cho cơ quan chức năng Nga.

Borzykh Mikhail là đối tượng bị truy nã về tội giết người theo Lệnh truy nã của Interpol.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại Nga, Borzykh Mikhail đã trốn ra nước ngoài và nhập cảnh vào Việt Nam khoảng đầu tháng 3.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Borzykh Mikhail sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an về việc truy bắt đối tượng có Lệnh truy nã, sau quá trình theo dõi, chiều ngày 22/3, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện và bắt giữ Mikhail khi người này đang lẩn trốn tại phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Đối tượng Mikhail sau đó đã được bàn giao an toàn cho đại diện cơ quan chức năng Nga tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh để di lý về nước giải quyết theo thẩm quyền.

PV