Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, ngày 4/6/2025, Dương Viết Kỳ đến TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) với mục đích lừa đảo. Sáng 5/6, Kỳ sử dụng số điện thoại 0399039921 và tài khoản Zalo tên “Dương” để kết bạn, nhắn tin với anh Nguyễn T.G (SN 1994, trú thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) là chủ cơ sở cho thuê xe ô tô.
Kỳ sử dụng 1 thẻ CCCD giả mang tên “Lê Hoài Nam”, gắn ảnh chân dung của mình vào rồi chụp gửi qua Zalo cho anh G để tạo niềm tin. Thấy giấy tờ hợp lệ, anh G đồng ý cho Kỳ thuê 2 xe ô tô BKS 77A-323.37 và 77A-494.93, với giá 1 triệu đồng/ngày, giao tại một khách sạn ở TP Quy Nhơn.
    |
 |
Đối tượng Dương Viết Kỳ thời điểm bị bắt giữ. |
Sau khi nhận được xe, Kỳ tiếp tục tìm kiếm trên Facebook các dịch vụ cầm cố ô tô tại địa bàn TP Quy Nhơn. Đồng thời, đối tượng đặt làm thêm giấy tờ giả theo thông tin phù hợp với giấy tờ xe, gắn ảnh mình vào để thực hiện hành vi cầm cố.
Với giấy tờ giả này, Kỳ mang 2 xe đi cầm tại 2 tiệm cầm đồ ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) và thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước), lấy tổng cộng 450 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Kỳ dùng một phần để trả nợ rồi lẩn trốn vào TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Bước đầu tại cơ quan Công an, Dương Viết Kỳ khai nhận đã đặt làm giấy tờ giả qua mạng xã hội và thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều tỉnh, thành khác với thủ đoạn tương tự.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử 2 tổ trinh sát truy theo một số dấu vết đối tượng để bắt giữ nhanh chóng.
Đây là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, thực hiện hàng loạt vụ án với thủ đoạn lợi dụng thủ tục cho thuê xe sơ sài, sự mất cảnh giác của các chủ xe để thuê xe ô tô trị giá cao rồi đem đi cầm cố.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.