leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Văn Thanh vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 5/10/2022, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Thanh (SN 1975, ngụ ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng) để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Dầu Tiếng đã phát hiện đối tượng Thanh có biểu hiện mua ma túy số lượng lớn và có tàng trữ súng nên đã lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

leftcenterrightdel
 Súng và đạn thu giữ tại nơi ở của đối tượng. (Ảnh:CA)

Theo điều tra, Lê Văn Thanh là đối tượng rất liều lĩnh, manh động, ít khi ra khỏi nhà và giao lưu với mọi người xung quanh. Khi có người cần mua ma túy, Thanh sẽ dán ma túy ngoài cửa rồi yêu cầu người mua ném tiền vào trong cửa sổ.

Quá trình theo dõi, khi đối tượng đi ra ngoài mà không cảnh giác, lực lượng Công an đã bất ngờ bắt giữ Lê Văn Thanh, thu giữ trong người Thanh 4 túi nylon chứa ma túy đá, 1 túi chứa 2 viên thuốc lắc.

leftcenterrightdel
 Thanh mua ma túy về chia nhỏ rồi bán cho các con nghiện. (Ảnh:CA)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Thanh, Công an phát hiện, thu giữ 120g ma túy đá, 4 dụng cụ giống súng và 88 viên đạn.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đã mua ma túy đá số lượng lớn sau đó về chia nhỏ rồi bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Phong