Theo thông tin ban đầu, Khoảng 23h40' ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành tuần tra thấy quán karaoke Điểm Hẹn, tại xã Tuấn Việt do bà Vũ Thị Hoa (trú tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) làm chủ không tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

leftcenterrightdel
 Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện nhiều nam, nữ hát tại quán karaoke Điểm Hẹn, tại xã Tân Việt.  

Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện có 4 phòng đang hát với tổng số 20 người. Trong đó, tại phòng hát số 4 và phòng số 10 có 10 người (5 nam, 5 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy dạng ketamine. Tại 2 phòng hát này, lực lượng Công an thu giữ mỗi phòng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và số ma túy còn lại chưa sử dụng hết.

Ngoài ra, Công an huyện Kim Thành còn phát hiện tại phòng nhân viên có 19 khách hát và 1 quản lý quán. Tất cả 39 khách hát và nhân viên của quán đều được triệu tập về trụ sở Công an huyện Kim Thành làm viêc. Qua xác minh ban đầu, các trường hợp có mặt tại quán đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Bình Minh