leftcenterrightdel
  Các đối tượng truy nã: Lễ Sỹ Đồng, Bùi Huy Hiển và Bùi Thị Thúy Hạnh (từ trái qua phải).

Trong đó, Lê Sỹ Đồng (SN 1984) và Bùi Thị Thúy Hạnh (SN 1985), cùng thường trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho hàng nghìn người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc. Dưới vỏ bọc du lịch, họ đã đưa người đi lao động bất hợp pháp, đồng thời làm giả nhiều loại giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, Đồng và Hạnh đã nhận tiền của gần 1.000 người, chủ yếu là lao động nghèo, dân tộc thiểu số ở các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đồng Nai..., với mức giá từ 10.500 – 18.000 USD/người. Phần lớn số tiền này là do các nạn nhân vay mượn để có thể “đổi đời”.

Sau khi đường dây bị triệt phá, Đồng và Hạnh nhanh chóng trốn sang Campuchia. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với cả hai.

Không lâu sau đó, Bùi Huy Hiển (SN 1994) – em trai của Hạnh, cũng trốn sang Campuchia. Hiển là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Giết người”, theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Với sự phối hợp từ Cục An ninh điều tra Bộ Công an và các đơn vị chức năng phía Campuchia, ngày 4/7/2025, lực lượng Công an tỉnh Svay Rieng và thành phố Bavet (Campuchia) đã bắt giữ thành công ba đối tượng trên.

Đến ngày 18/7/2025, khi phía Campuchia trục xuất các đối tượng về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiếp nhận và tiến hành bắt giữ cả 3 đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời, kêu gọi Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) – đối tượng còn lại trong đường dây, sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Song An