Qua truy xét đến chiều 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tú (SN 1998), Bùi Tuấn Hùng (SN 2006) cùng trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh, Trương Lâm Bảo Minh (SN 2002) trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Tú là đối tượng cầm đầu.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Hữu Tú cùng tang vật.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do không nghề nghiệp, học hành, nhưng muốn có tiền tiêu xài nên chúng rủ nhau đi cướp giật. Bọn chúng thường chạy xe máy phân khối lớn rảo vòng quanh các tuyến đường vắng người tìm “con mồi”. 

Theo đó, bọn chúng nhắm tới những phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường vắng và mang theo tài sản có giá trị dễ tiêu thụ như điện thoại di động, túi xách… Khi phát hiện mục tiêu, chúng áp sát cướp giật tài sản và có sự phân công đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cản địa khi bị truy đuổi. Tài sản cướp giật được, cả nhóm đem đi bán rồi chia nhau tiêu xài.

Đến thời điểm bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp giật tài sản tại các quận với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án.

Thiên Bình