Các đối tượng là Quàng Văn Hiếm, SN 1991 và Lò Văn Chưởng, SN 1999, cùng trú tại bản Tum Tàn, xã Mường É, huyện Thuận Châu. Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm 198,22 gam heroin; 2 điện thoại di động; 2 xe máy; 2 dao nhọn gấp cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Hiếm và Chưởng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông ở khu vực biên giới về bán kiếm lời, khi đang mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. 2 đối tượng luôn mang theo dao nhọn trong người, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Quàng Văn Hiếm và Lò Văn Chưởng bị bắt giữ cùng tang vật.

Được biết đối tượng Lò Văn Chưởng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục hoạt động phạm tội về ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Minh Phượng – Phương Cường