Ngày 22/11, ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đóng ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), đã có đơn trình gửi Công an thị trấn Phú Lộc về việc một cán bộ đơn vị bị người dân hành hung phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 12 cùng ngày, ông Lê Thành cùng vợ là bà Trương Thị Vàng và con trai Lê Hưng (trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) cầm hung khí đến văn phòng đơn vị này hành hung ông Nguyễn Văn Lương, đội phó đội chuyên trách bảo vệ rừng.

"Lê Hưng đã dùng dao dài hăm dọa, ném 2 viên gạch bê tông lát sân vào người ông Lương khiến ông này bị thương nặng", nạn nhân trình bày trong đơn gửi lực lượng chức năng.

leftcenterrightdel
Ông Lương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế

Lý do cả gia đình ông Thành kéo đến Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân hành hung ông Lương được cho là trả thù việc ông này đã thu giữ các tang vật là bẫy động vật rừng của các đối tượng trên.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã tiếp cận hiện trường, ghi nhận lời khai các nhân chứng, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ sự vụ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã đến thăm hỏi, động viên và nắm tình hình sức khỏe vị cán bộ bị hành hung đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Ông Tuấn khẳng định hành vi của các đối tượng này khá côn đồ, không thể chấp nhận được, đe dọa đến tính mạng của những người làm công tác bảo vệ rừng. Hành vi này cần phải nhanh chóng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xuân Nha - Đắc Đức