Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, trong 15 ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, qua đó lập nhiều thành tích xuất sắc.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 65 vụ; bắt giữ, xử lý 214 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Về tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 122 vụ, 137 đối tượng; thu 17 bánh heroin, 2,1 kg và hơn 41.000 viên ma túy tổng hợp, 7,23 kg ma túy đá, 3 khẩu súng tự chế.

Trong đó, Công an một số đơn vị, địa phương đã có những thành tích nổi bật, như: Công an TP Vinh phá 1 chuyên án, thu 11kg ma túy các loại; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá 3 chuyên án, thu 3 bánh heroin, hơn 24.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gam ma túy đá…

Về đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo: bắt 161 vụ, 227 đối tượng phạm tội và vi phạm về pháo; thu 3,45 tấn pháo.

Điển hình, chỉ trong 2 ngày (24, 25/12/2023), Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An, bắt 6 đối tượng, thu giữ gần 2 tấn pháo.  Về đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội: đã phát hiện, bắt 19 vụ, 130 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về đánh bạc, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 100 tỉ đồng.

Nổi bật là, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương triệt xoá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh, bắt 14 đối tượng, với tang số đánh bạc hơn 200 tỷ đồng… 

leftcenterrightdel
 Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương. Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

P.V