Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF) cho biết, đơn vị đang vận hành Nhà máy NLSH Dung Quất với mục tiêu đạt 100% công suất vào giữa tháng 4, đồng thời bảo đảm cung ứng ethanol (E100) phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 theo định hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Sau khi hoàn tất bảo dưỡng, sửa chữa vào tháng 1, nhà máy đã hoạt động trở lại và nhanh chóng cho ra lô sản phẩm đầu tiên hơn 462,7 m3 ethanol trong đầu tháng 2. Việc tái vận hành không chỉ bảo đảm nguồn cung nhiên liệu sinh học mà còn đánh dấu bước chuyển trong tối ưu hóa hệ thống theo hướng tiết kiệm năng lượng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Nhà máy NLSH Dung Quất đang hoạt động ổn định ở 75% công suất.

Theo ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc BSR-BF, trong tháng 3, nhà máy vận hành ở mức 60% công suất nhằm phục vụ nuôi cấy vi sinh và tối ưu hệ thống xử lý nước thải. Hiện công suất đã nâng lên khoảng 75% và dự kiến đạt 100% vào giữa tháng 4, hướng tới vận hành ổn định, hiệu quả và giảm tiêu hao năng lượng.

Nhà máy hiện sử dụng nguyên liệu sắn lát trong nước - nguồn nguyên liệu có lợi thế về chi phí và khả năng cung ứng. Đồng thời, BSR-BF chủ động phương án nhập khẩu từ Lào và nghiên cứu sử dụng ngô cao sản nhập khẩu nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp công nghệ đang được triển khai nhằm phục vụ mục tiêu chuyển đổi xanh như thay thế enzyme và men vi sinh thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian lên men, giảm tiêu hao năng lượng và tăng hiệu suất chuyển hóa. Hệ thống tách, chưng cất cũng được cải tiến nhằm tối ưu sản lượng và tiết giảm chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, BSR-BF đẩy mạnh mô hình sản xuất tuần hoàn thông qua việc tận dụng phụ phẩm. Nước thải sau chưng cất và bã sắn được nghiên cứu tái chế thành sản phẩm có giá trị cao hơn, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Hệ thống thu hồi CO₂ cũng được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm.

leftcenterrightdel
 Những lô E100 đã được BSR-BF xuất bán bằng đường bộ.

Ngoài ra, đơn vị đang phối hợp với BSR nâng cấp tuyến đường ống vận chuyển ethanol từ nhà máy đến khu vực cảng và phối trộn tại NMLD Dung Quất. Giải pháp này không chỉ giảm chi phí logistics mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng trong vận chuyển, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

“Việc Nhà máy NLSH Dung Quất hoạt động trở lại đã góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động địa phương. Khi vận hành 100% công suất, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 330 m3 E100 mỗi ngày, qua đó bảo đảm nguồn cung cho phối trộn xăng sinh học, thúc đẩy lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc BSR-BF cho biết.

Đức Chính - Thành Linh - Xuân Nha