Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành dầu khí có vai trò then chốt. Ngày 18/11/2025, Đoàn công tác của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác trao đổi với BSR về định hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Công ty, đặc biệt trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải.
    |
 |
| Đoàn công tác Bộ Công Thương thăm và làm việc tại NMLD Dung Quất. |
Báo cáo với Đoàn công tác, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR giới thiệu tổng quan hoạt động NMLD Dung Quất; các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật; cùng hệ sinh thái chuyển đổi số mà Công ty đã triển khai. Giai đoạn 2020 - 2025, BSR phát triển nhiều sản phẩm mới như Jet A-1K, DO L-62, RON 83; các chủng loại hạt nhựa PP chất lượng cao; MFO, SAF và lưu huỳnh rắn.
Công ty đẩy mạnh tối ưu năng lượng, nâng cao hiệu suất vận hành, giảm phát thải thông qua công nghệ số, mô phỏng, AI và các hệ thống quản trị tiên tiến. Đây là nền tảng quan trọng để BSR thích ứng các tiêu chuẩn môi trường và xu hướng năng lượng sạch toàn cầu.
BSR cũng trình bày Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, với mục tiêu đưa mức độ chuyển đổi số đạt mức “Dẫn dắt”; nâng tỷ trọng đóng góp TFP lên trên 55%; tăng năng lực khoa học công nghệ; mở rộng bảo hộ sáng chế và công bố nghiên cứu. Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai như nhiên liệu xanh, năng lượng sạch, hóa chất - vật liệu tiên tiến, kinh tế tuần hoàn và AI trong sản xuất.
Đặc biệt, BSR đang chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ theo đặt hàng của Bộ Công Thương: “Nghiên cứu xây dựng quy trình phối trộn SBC (Synthetic Blend Component) với Jet A-1 để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Nhà máy Lọc dầu Việt Nam”.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - giới thiệu các định hướng ưu tiên của Bộ Công Thương về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 2/6/2025. Bà cũng thông tin về Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và các chương trình dài hạn liên quan ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, sản xuất bền vững và chuyển đổi số.
Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang đánh giá cao nỗ lực của BSR trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; khẳng định định hướng phát triển của Công ty phù hợp chiến lược của Bộ, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm chiến lược, trung hòa carbon và chuyển dịch năng lượng quốc gia. Cục đề nghị BSR tiếp tục tham gia mạnh mẽ các chương trình khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và đẩy nhanh triển khai các mô hình thí điểm về nhiên liệu xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.
Buổi làm việc không chỉ ghi nhận kết quả khoa học công nghệ của BSR mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Bộ Công Thương và doanh nghiệp trong nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới, phát triển sản phẩm năng lượng sạch và thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành năng lượng và lọc hóa dầu Việt Nam.