leftcenterrightdel
 Trung tâm giám định y khoa TP HCM.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với Bùi Thị Thanh Trang (SN 1988, ngụ quận 5) về tội tham ô tài sản.

Theo điều tra, Trang là kế toán thu phí của Trung tâm Giám định y khoa TP HCM.

Từ năm 2014 đến năm 2016, ngoài công việc quản lý sổ sách, chứng từ, Trang được trung tâm giao thêm nhiệm vụ lập chứng từ và thu phí.

Khi người dân nộp tiền, Trang viết đúng số tiền đã thu trên biên lai giao cho người nộp tiền, còn biên lai nộp tại trung tâm thì viết thấp hơn số tiền đã thu từ 300-400 ngàn đồng/người. Số tiền chênh lệnh này, Trang lấy tiêu xài cá nhân.

Trong vòng 3 năm, Trang chiếm đoạt 930 triệu đồng từ 2.184 hồ sơ.

Nam Phong