leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Hữu Tín tại phiên tòa.

Tại kỳ họp thứ 46 vừa diễn ra gần đây, UBKT Trung ương đã xem xét và kết luận vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt.

Trước đó, ngày 31/12/2019, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt bị cáo Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) mức án 6 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, bị cáo Nguyễn Hữu Tín cùng đồng phạm đã có hành vi tiếp tay cho Vũ “nhôm” thâu tóm nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở TP HCM với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Tiếp đó, liên quan tới sai phạm trong việc giao khu đất trên cho công ty Sabeco Pearl, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định sai phạm của hàng loạt cán bộ tại TP HCM. Ngày 14/7/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ông Nguyễn Hữu Tín cùng đồng phạm về tội “vi phạm về quản lý đất đai”. Ông Tín cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù.

PV