Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa kí quyết định xử lí kỉ luật hành chính đối với ông Hồ Văn Thanh- Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi Phú Yên bằng hình thức cách chức.

Trước đó, ngày 31/7, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỉ luật ông Hồ Văn Thanh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi Phú Yên, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng.

leftcenterrightdel
Quyết định kỉ luật hành chính đối với ông Hồ Văn Thanh.

Cùng ngày, tại thông báo số 180-TB/UBKTTU về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Văn Thanh, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo xem xét, xử lí về hành chính đối với ông này đồng bộ với kỉ luật đảng.

Theo thông báo về kết quả Kì họp lần thứ 37 của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong giai đoạn 2017-2018, với trách nhiệm người đứng đầu bệnh viện, chủ tài khoản, ông Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lí, cố ý vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Văn Nguyễn