Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2023, tạo chuyển biến mang tính đột phá về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật. Mới đây, VKSND tỉnh Hưng Yên tổ chức Tọa đàm: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát án dân sự - hành chính”.

Tọa đàm được tổ chức tại Hội trường VKSND tỉnh Hưng Yên dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Văn Tuyên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên; các đồng chí trong Ủy ban kiểm sát; Lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra - Khiếu tố; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Phòng 9 và các đơn vị VKSND  cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, chỉ rõ những mặt đã làm tốt và những vấn đề còn tồn tại trong công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự - hành chính ở cả hai cấp kiểm sát tỉnh Hưng Yên, từ đó, đề ra các phương pháp, cách thức, sáng kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.  Đồng thời, Tọa đàm cũng đưa ra và trao đổi, đi đến thống nhất các vấn đề nghiệp vụ còn có khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác kiểm sát thời gian qua.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Tọa đàm.  

Thông qua Tọa đàm, những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ mà các đơn vị nêu lên đều được các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ giải đáp kịp thời. Tọa đàm cũng là dịp để các đơn vị trao đổi, thảo luận nêu lên những kinh nghiệm, cách làm hay, cùng rút kinh nghiệm chung để thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những ý kiến, giải pháp mà các đại biểu đã đưa ra, đồng thời yêu cầu đội ngũ Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cả hai cấp kiểm sát tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập về chuyên môn, rèn luyện về nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2023 cũng như đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ kiểm sát án dân sự- hành chính trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Tuyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu bế mạc Tọa đàm.

Kết thúc Tọa đàm, đồng chí Mai Văn Tuyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng yên, thay mặt đội ngũ Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trực tiếp công tác trong lĩnh vực dân sự - hành chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng. Đồng thời, khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hai cấp kiểm sát tỉnh Hưng Yên thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát án dân sự - hành chính, góp phần vào thành tích chung của VKSND tỉnh Hưng Yên trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hoàng Thị Quỳnh Trang