leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên họp áp dụng biện pháp chuyển hướng. 

Theo đó, phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 5/8/2025 tại khu phố 18, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai.

Tham dự phiên họp gồm: VKSND Khu vực 4 TP Đồng Nai; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, người làm công tác xã hội, Trợ giúp viên pháp lý, người đại diện và 12 bị can là người chưa thành niên phạm tội.

Phiên họp đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện về đặc điểm nhân thân và hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống và quá trình học tập của các bị can, phân tích đầy đủ các yếu tố pháp lý liên quan đến độ tuổi, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và khả năng giáo dục, cải tạo tại cộng đồng.

Từ đó, căn cứ Điều 36, 43 và 50 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, 12 bị can là người chưa thành niên phạm tội trong vụ án đều đủ điều kiện được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại xã và thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Cuối phiên họp, các bị can đều ăn năn, hối cải, cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nghĩa vụ được giao để được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện biện pháp xử lý chuyển hướng.

Áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội là một bước tiến mang tính nhân văn sâu sắc. Thay vì bị kết án và áp dụng hình phạt, biện pháp này tạo cơ hội cho người chưa thành niên được sửa chữa sai lầm, góp phần giáo dục và giúp người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng mà không để lại án tích, cũng như tránh được tâm lý mặc cảm và sự kì thị của xã hội.

Mai Phong