leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Nông Văn Chung.

Kiểm tra thực tế xác định cơ sở đang nuôi nhốt 19 cá thể lợn, trong đó 1 cá thể đã chết, 18 cá thể còn sống (một số cá thể có biểu hiện ốm sốt, xuất huyết trên da, khó thở) nghi là nhiễm dịch bệnh; 1 tủ bảo ôn nhãn hiệu Sanaky màu trắng chứa nhiều bộ phận của lợn bốc mùi hôi thối; 10 cá thể lợn đã được giết mổ để bán cho các tiểu thương đến thu mua. Kết quả xét nghiệm kết luận 16/30 mẫu gửi xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Qua đấu tranh ban đầu, Nông Văn Chung khai nhận từ tháng 6/2025, do biết địa bàn tỉnh Cao Bằng có dịch tả lợn Châu Phi nên đã cùng Lâm Văn Chung (sinh năm 1988, trú tại thôn Khuổi Con, xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn) tìm kiếm, thu mua lợn nhiễm bệnh với giá rẻ tại tỉnh Cao Bằng rồi vận chuyển về cơ sở giết mổ tại xã Kháng Chiến để giết mổ, tiêu thụ tại các xã trên địa bàn nhằm bán kiếm lời.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia cùng Điều tra viên tra tiến hành khám xét cơ sở giết mổ của Nông Văn Chung.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, tỉnh Lạng Sơn tham gia cùng Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Nông Văn Chung.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, VKSND khu vực 2 đã cử Kiểm sát viên phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, lò giết mổ và thu giữ các mẫu vật phẩm để phục vụ công tác điều tra. VKSND khu vực 2 và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định, đây là một vụ án trọng điểm, cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Hoàng Nguyễn Anh Tú