leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố Cáo trạng tại phiên toà.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Lộc Bình: Khoảng 20h30 đến 22h30 ngày 20/11/2022, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, nhóm của Lâm Quốc Khánh gồm 23 người và nhóm của Hoàng Quang Huy gồm 17 người đã có hành vi rủ nhau tụ tập, điều khiển xe mô tô, chở 2 - 3 người, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí, di chuyển với tốc độ cao, tìm đuổi, đánh nhau trong khu vực thị trấn Lộc Bình, gây náo loạn đường phố, hoang mang trong quần chúng nhân dân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn  xã hội trên địa bàn.

Xác định đây là vụ án phức tạp, nhiều bị cáo, nhiều người bào chữa và người liên quan, các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nghiên cứu kỹ nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự,  phân hóa vai trò của từng bị cáo, chuẩn bị đề cương xét hỏi và đề cương tranh luận,  thể hiện được bản lĩnh và kỹ năng của Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Lộc Bình họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, diễn biến tranh tụng và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên hình phạt tù giam đối với 4 bị cáo; còn 37 bị cáo do đang là học sinh nên Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, để tạo điều kiện cho các bị cáo cải tạo tại địa phương, có sự giám sát của gia đình và chính quyền.

Phiên tòa đã thu hút được sự theo dõi của đông đảo người dân trên địa bàn, qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật, mang hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho một bộ phận giới trẻ về  ý thức chấp hành pháp luật.

Việt An