Phân đoàn VKSND khu vực 10 (tỉnh Gia Lai) đã chủ trì và phối hợp với Đoàn xã Đak Đoa, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai (chi nhánh số 4), Công an xã Đak Đoa, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao xã Đak Đoa và Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy.
    |
 |
| Toàn cảnh phiên tòa giả định. |
Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên nội dung vụ án có thật đã được xét xử và có hiệu lực pháp luật, với tình huống pháp lý điển hình về tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên.
Tại phiên tòa giả định, các vai trò từ Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Luật sư, bị cáo, người tham gia tố tụng… đều được tái hiện sinh động, sát với thực tiễn tố tụng hình sự. Nội dung xét hỏi, tranh luận được xây dựng chặt chẽ, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời làm nổi bật tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 1 Điều 255 BLHS. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.
Đáng chú ý, trong vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, các bị cáo đang trong độ tuổi học sinh, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết pháp luật, bị tác động bởi môi trường xã hội và tâm lý thích thể hiện bản thân, các bị cáo đã sa vào tệ nạn ma túy. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng đáng lo ngại trong một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa giả định. |
Thông qua phiên tòa giả định, thông điệp pháp lý được truyền tải một cách trực quan, sinh động đến học sinh, đoàn viên thanh niên: “Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân mà còn là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm nguy hiểm”. Chỉ một hành vi thiếu suy nghĩ, một phút tò mò, thử nghiệm cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.
Phiên tòa cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh. Việc có sự tham gia của đại diện nhà trường, tổ chức đoàn thể và cơ quan trợ giúp pháp lý cũng thể hiện rõ vai trò của toàn xã hội trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.
    |
 |
| Phiên tòa cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh. |
    |
 |
| Ban Tổ chức và những người tham gia phiên tòa chụp hình lưu niệm. |
Hoạt động phối hợp tổ chức phiên tòa giả định giữa VKSND khu vực 10 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình tuyên truyền pháp luật gắn với thực tiễn. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh./.