leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên tòa.

Sáng nay 28/12/2020, TAND huyện Hương Sơn phối hợp VKSND cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Quốc Luân (SN 1969, trú tại thôn 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự; Phiên tòa được VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chọn xét xử rút kinh nghiệm nội bộ.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn: Vào khoảng 21h45', ngày 21/1/2020, tại sân nhà ông Phan Xuân Lan (SN 1938, ở thôn 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, là bố đẻ của Luân), do có mâu thuẫn từ trước nên anh Phan Quốc Sỹ (SN 1982, trú tại số nhà 117, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) dùng chân đạp Phan Quốc Luân làm cho Luân bị gãy một xương sườn bên phải.

Lúc này, Luân đang đứng cạnh bàn xi măng nên đã cầm chiếc cốc thủy tinh hình tròn, có hoa văn màu xanh, đường kính đáy 6,2cm, cao 8,2 cm để ở trên mặt bàn ném thẳng về phía anh Sỹ trúng vào mắt trái gây thương tích tỷ lệ tổn thương cơ thể 42 %.

Quá trình diễn ra phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử đồng thời đã chủ động, tích cực tham gia thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã nhất trí với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát  tuyên phạt Phan Quốc Luân 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên Viện kiểm sát huyện Hương Sơn công bố cáo trạng.

Đối với hành vi của anh Sỹ dùng chân đạp làm gãy một xương sườn bên phải của Luân, Luân không yêu cầu giám định, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Phan Quốc Sỹ số tiền 2,5 triệu đồngvề hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.  

Lan Hương