leftcenterrightdel
 Đồng chí Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi ghi nhận kết quả kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy: Sau thanh tra, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, Đảng uỷ, Ban Giám thị Trại giam Kênh 7, các Đội nghiệp vụ và các Phân trại đã quyết liệt triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực như: thi hành án phạt tù, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần,…có nhiều chuyển biến và kết quả rõ rệt; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù đến cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân đã được Ban Giám thị, chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Trưởng các Phân trại tăng cường và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Được thành lập ngày 11/4/1978, đóng quân trên địa bàn 5 xã thuộc 3 huyện: An Biên, An Minh và U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang với diện tích khu vực Trại đang quản lý rộng hơn 1185 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và vuông nuôi tôm, thời tiết khí hậu không thuận lợi nhiều tháng trong năm. Trải qua 45 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, trong những năm qua, Trại đã đạt được nhiều kết quả và thành tích đáng tự hào, tập thể Trại giam Kênh 7 đã vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1990); nhiều năm liền được Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích và trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương chiến công Hạng Nhất; Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua; nhiều tập thể và cá nhân được Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an khen thưởng. 

Với mong muốn cùng nhau chung sức xây dựng Trại giam Kênh 7 trở thành một tập thể đoàn kết, gắn bó, là ngôi nhà thứ 2 tràn đầy tình cảm thân thương, gắn bó, mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thầm lặng hi sinh những nguyện vọng chính đáng của bản thân và gia đình, góp phần ươm mầm thiện cho xã hội, cải tạo những mảnh đời lầm lỗi, giúp hàng nghìn lượt phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng, trở về với cuộc sống lương thiện và không tái phạm tội. 

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, Đại tá Lê Thế Tý, Bí thư Đảng uỷ, Giám thị Trại giam Kênh 7 đã nêu bật được những cố gắng của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám thị và các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị thanh tra. Trại đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an về thực hiện công tác quản lý, giam giữ và chế độ chính sách đối với phạm nhân. Trại giam Kênh 7 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của các huyện An Biên, An Minh và U Minh Thượng tổ chức các lớp tư vấn cho phạm nhân nhằm cung cấp những kiến thức về: gia đình, sức khỏe, phòng, chống ma túy, lao động, việc làm giúp họ định hướng, xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti; xây dựng ý chí, niềm tin, khả năng ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh gặp phải trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. 

Phát biểu kết luận tại buổi ghi nhận kết quả kiểm tra, đồng chí Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Giám thị Trại giam Kênh 7 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục chỉ đạo và thực hiện triệt để các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Kết luận thanh tra; đối với công tác xây dựng lực lượng, cần quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của mỗi cán bộ chiến sĩ để kịp thời động viên, chia sẻ; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù.

Phan Dũng