Sau khi thủ đoạn làm giả tài liệu bị vạch trần, Vương (nguyên cán bộ văn thư xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) trốn lên Lâm Đồng, sống ngoài vòng pháp luật suốt 15 năm mới bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

 


Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Phương và Đinh Thị Tâm là hai đối tượng chuyên lo lót hồ sơ đi định cư nước ngoài. Phương thường giao hồ sơ cho Tâm đi tìm “mối”.

Năm 1998, Vương (khi ấy là cán bộ văn thư giữ nhiệm vụ quản lý con dấu xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) được Tâm nhờ làm giả hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn cho một số người không cư trú tại địa bàn xã. Tâm giao cho Vương những giấy tờ trên trong 3 bộ hồ sơ con lai giả và hứa sẽ trả 1 lượng vàng/bộ.

Vương bàn bạc với Đỗ Ngọc Sơn (khi ấy Phó trưởng công an xã Phú Lâm) cách thức làm giả giấy tờ. Cụ thể, Vương đánh máy tên và thông tin cá nhân vào mẫu giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh theo quy định. Sau đó, Vương giả chữ ký của chủ tịch xã và tự đóng mộc. Sơn xác nhận, ký tên, đóng dấu công an xã vào hộ khẩu cho những người có tên trong 3 bộ hồ sơ. Sau khi hoàn tất, Minh giao giấy tờ giả cho Tâm và nhận 200 USD. Tâm cam đoan sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại đúng như thỏa thuận nhưng sau đó bặt tăm.

Năm 2002, cơ quan công an phát hiện sự việc, Vương trốn lên huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) sinh sống. Đến tháng 1/2016, Vương mới bị cơ quan công an bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, năm 2001, Vương lãnh 30 tháng tù treo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. TAND TPHCM cũng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Phương 3 năm tù, Đinh Thị Tâm 7 năm tù 6 tháng tù, Đỗ Ngọc Sơn 3 năm tù treo trong vụ án trên.
 

Theo Dân trí

.