Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Linh – Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Quang – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Công Hùng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tố tụng cũng như trong giải quyết một số vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

Bên cạnh đó, chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được nâng cao, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp liên ngành năm 2023. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn… và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để công tác phối hợp liên ngành trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của liên ngành trong năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình Quang đề nghị liên ngành cần tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Tân - Nguyễn Chính