Trong ngày 17 và 18/8, VKSND TP HCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ địa chính, xác định ranh giới đất trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Phó Viện trưởng VKSND TP HCM phát biểu khai giảng tập huấn.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM; Ths.Mai Văn Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM; cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức công tác tại các Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11 VKSND TP HCM.

Trong hai ngày này, VKSND TP HCM phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM tập huấn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ địa chính, xác định ranh giới đất trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu VKSND TP HCM và trực tuyến đến điểm cầu của VKSND 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

leftcenterrightdel
 Ths.Mai Văn Sinh đang tập huấn cho lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11.

Phát biểu khai giảng, Ths.Mai Văn Sinh cho biết, kỹ năng đọc và phân tích bản đồ địa chính, xác định ranh giới đất là chủ đề tập huấn mang tính chuyên sâu, lần đầu tiên tập huấn trong ngành Kiểm sát nhân dân. Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, các tranh chấp đất đai trong lĩnh vực hành chính, dân sự mang tính phổ biến, do lịch sử quá trình hình thành, sử dụng và quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ nên các khiếu kiện, tranh chấp xảy ra là không thể tránh khỏi.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM, một trong những yêu tố liên quan đến việc giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp đúng, phù hợp với quy định pháp luật là xác định ranh giới đất, tài sản hình thành trên đất theo bản đồ địa chính. Do đó, việc khai giảng lớp tập huấn là rất thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa nhận định, trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai, bản đồ địa chính là một trong những nguồn tài liệu, chứng cứ quan trọng. Tuy nhiên, bản đồ địa chính trên địa bàn TP HCM rất phức tạp, một số bản đồ chưa được đo vẽ, định hình một cách chính xác nên tình trạng chồng lấn, không xác định rõ ranh giới… là phổ biến, gây khó khăn cho việc đánh giá tài liệu, chứng cứ trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự.

leftcenterrightdel
 Buổi tập huấn tại điểm cầu VKSND TP HCM.

“Do đó, việc trang bị kỹ năng đọc và phân tích bản đồ địa chính, xác định ranh giới đất đai sẽ giúp lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp TP HCM phân tích, đánh giá tài liệu, chứng cứ nhanh chóng và chính xác hơn, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành” đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM yêu cầu lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp TP HCM nghiêm túc, tập trung trong suốt quá trình tập huấn, tiếp thu đầy đủ nội dung mà các thầy truyền đạt để hội nghị đạt được hiệu quả cao nhất./.

Đại Lánh