    |
 |
| Hơn 300 học sinh Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt theo dõi phiên tòa. |
Vừa qua, tại Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, VKSND Khu vực 1 tỉnh An Giang phối hợp TAND Khu vực 1 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Quốc T. và Dương Công T. về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Tham dự phiên tòa có đại diện lãnh đạo TAND, VKSND Khu vực 1 tỉnh An Giang; Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt cùng hơn 300 học sinh, giáo viên nhà trường.
Theo nội dung vụ án, Trần Quốc T. có hành vi tàng trữ trái phép 0,8504 gam ma túy loại Methamphetamine để sử dụng. Số ma túy này do Dương Công T. mua theo yêu cầu của Trần Quốc T.
Tại phiên tòa, trên cơ sở kết quả tranh tụng cùng các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy cũng như hậu quả pháp lý mà người phạm tội phải gánh chịu.
Qua đó, phiên tòa không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn giúp học sinh, đoàn viên, thanh niên và những người tham dự hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.
Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Trần Quốc T. giữ vai trò chính, Dương Công T. là đồng phạm giúp sức. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quốc T. 3 năm 6 tháng tù, Dương Công T. 3 năm tù, cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Việc lựa chọn vụ án ma túy để xét xử lưu động ngay tại trường học đã tạo hiệu quả trực quan trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ diễn biến vụ án và những hậu quả pháp lý cụ thể, các em học sinh có thêm điều kiện nhận diện tác hại của ma túy, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và trách nhiệm chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy trong cộng đồng.