Theo đó, ông Lý liên quan đến sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ ở Gò Tháp (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Được biết, công trình xây dựng tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Công trình được khởi công từ tháng 12/2014, do Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp, thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, làm chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
Công trình xây dựng tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án bảo tồn.

Công ty TNHH TM-XD mỹ thuật tượng đài Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Ánh Dương, trụ sở tại quận Thủ Đức,TP HCM) trúng thầu thi công với tổng giá trị hơn 7,3 tỉ đồng, thời gian thi công 240 ngày (tức đến ngày 15/11/2015) công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện công trình trên, qua đó phát hiện nhiều sai phạm của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Được biết trước khi làm Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, ông Lý từng làm Giám đốc Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp là chủ đầu tư công trình.

Theo báo cáo do ông Nguyễn Hữu Lý – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp ký gửi Thanh tra tỉnh về tình hình thực hiện công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ đã thừa nhận có nhiều hạn chế, sai sót trong quá trình quản lý.

Trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng, Nguyễn Hoài Dương đã cung cấp cho BQLKDT Gò Tháp - Chủ đầu tư 3 Chứng thư bảo lãnh và 1 Sổ tiết kiệm không kỳ hạn giả để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tạm ứng, bảo đảm số tiền thanh toán khống khối lượng (quy định hay hợp đồng ký kết hoặc thỏa thuận để làm tin). Do không biết những Chứng thư bảo lãnh mà Dương cung cấp là giả nên BQLKDT Gò Tháp đã ứng cho Công ty Ánh Dương số tiền 3,3 tỉ đồng.

 Tuy nhiên, Công ty Ánh Dương chỉ thực hiện một phần công việc theo thỏa thuận, phần việc còn lại không thực hiện, không nộp giảm tạm ứng, chiếm đoạt của Chủ đầu tư 1,8 tỉ đồng tiền tạm ứng.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Hữu Lý. Ảnh báo Đồng Tháp

Để giải ngân vốn đầu tư còn tồn, Chủ đầu tư đã chủ trương nghiệm thu thanh toán khống khối lượng trước, thi công sau và được nhà thầu, đơn vị giám sát thống nhất. Chủ đầu tư đã yêu cầu Dương sau khi nhận tiền phải lập sổ tiết kiệm giao cho chủ đầu tư giữ. Nhưng sau khi chủ đầu tư thanh toán số tiền 3,1 tỉ đồng, Nguyễn Hoài Dương đã lập giả sổ tiết kiệm đưa Chủ đầu tư và không tiếp tục thi công, chiếm đoạt số tiền này, theo kết luận giám định số tiền thiệt hại là do số thanh toán nhưng chưa thi công là 1,89 tỉ đồng.

Trước những hành vi trên, ông Nguyễn Hoài Dương đã bị Cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hoàng Anh