Trong 5 năm qua, Viện kiểm sát Quân sự (VKSQS) Quân khu 5 thường xuyên nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác với tội danh Viện kiểm sát hai cấp đã truy tố. 100% vụ án kết thúc điều tra, truy tố đều có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, thực hiện có hiệu quả khâu đột phá.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chặt chẽ, đúng qui định. Đảng ủy VKSQS Quân khu 5 làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quản lý, xử lý, đấu tranh phòng chống một số loại tội phạm và một số vụ án, vụ việc chính xác, đúng qui định pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy định, xây dựng nề nếp, chính quy, tham gia huấn luyện quân sự và kiểm tra hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu. Điều chỉnh, bổ sung các phương án chiến đấu tại chỗ, phong chống cháy nổ, bão lụt sát với tình hình đơn vị.

100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý. Đảng ủy tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị; tham gia học tập chính trị đúng, đủ nội dung chương trình, kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 90% khá giỏi, đơn vị đạt giỏi.

leftcenterrightdel
  Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2016.

Cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên Đảng bộ VKSQS Quân khu 5 luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng nêu cao ý chí chiến đấu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ theo tiêu chí “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Đảng bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành có phong cách, tác phong làm việc mẫu mực, có tinh thần dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, có thái độ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức tự phê bình và phê bình, dám nói thẳng, nói thật, khách quan, không nể nang, né tránh với ý thức xây dựng, góp phần tích cực vào tiếp tục thực hiện lời Bác Hồ dạy với cán bộ ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” đơn vị đã tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn hơn 100 triệu đồng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng. Thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, nhân viên; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công, chấp hành nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ…

Với những thành tựu đã đạt được, năm 2016 VKSQS Quân khu 5 được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 4 năm liền (2016 - 2019) VKSND tối cao tặng cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; 5 năm liền (2015 - 2019) được Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Lê Tây