Giữ vững an ninh chính trị

Năm 2020, VKSND hai cấp TP Hà Nội đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ công tác của Ngành với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 của TP Hà Nội về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến hai cấp. 

Trong năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. VKSND TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, các cơ quan tư pháp, tham mưu hiệu quả, kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, đồng thời xem xét, xử lý các đối tượng phạm tội. Nhiều vụ án có tính chất, hậu quả nghiêm trọng đã được VKSND TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả, truy tố đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, như: vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; vụ bố dượng và mẹ ruột giết con gái 3 tuổi xảy ra tại phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; vụ Giết người, Cướp tài sản xảy ra tại vườn hoa Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; vụ việc anh Dương Trung Dũng (Phó Trưởng Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong ngày 27/12/2019 tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn ở số nhà 83, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; vụ Tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền lên đến nhiều nghìn tỉ đồng xảy ra tại quận Long Biên, Hà Nội; vụ Cướp tài sản xảy ra ngày 27/7/2020 tại trụ sở Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh  (địa chỉ tại số 27, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa),….

Đặc biệt, đối với nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn khởi tố 4 bị can trong 3 vụ án về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  VKSND TP cũng đã phê chuẩn khởi tố 2 bị can là Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm do có hành vi đăng tải video clip, bài viết, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật về tình hình tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Phê chuẩn khởi tố bị can đối với Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, quận Cầu Giấy) để điều tra hành vi làm, tàng trữ, phát tán các tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng thực hiện công tác tham mưu, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. VKS hai cấp tích cực tham gia các Ban chỉ đạo của thành phố và cấp huyện về giải quyết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tham mưu về các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; trật tự, an toàn giao thông đô thị; xử lý tranh chấp quyền sử dụng đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng, vụ việc vi phạm hành chính phức tạp…

Chung tay đẩy lùi tệ nạn tham nhũng

Trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường nhấn mạnh: VKSND TP Hà Nội xác định, với trách nhiệm công tố và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, trước pháp luật mọi chủ thể đều bình đẳng. Khi cuộc chiến chống tham nhũng được củng cố bởi tinh thần quyết tâm của Đảng, được tiếp sức bởi sự nghiêm minh của pháp luật, chúng ta càng thấy hậu quả về thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do bị cáo gây ra bởi các nhóm lợi ích, chiếm đoạt công quỹ của Nhà nước và nhân dân, vì vậy, trong các vụ án hình sự, VKSND TP Hà Nội đề nghị với HĐXX mức án đúng người, đúng tội nhưng vẫn xem xét lượng hình khi xét tới những đóng góp trong thời kỳ công tác của các bị cáo…, để mỗi bản án của HĐXX đưa ra vừa có tính trừng trị, răn đe, vừa có tính giáo dục, phòng ngừa chung.

leftcenterrightdel
Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố cáo trạng tại phiên toà xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn 

Đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử (THQCT, KSXX) và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết tốt những vụ án lớn, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, như: Vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm (trong đó có 2 bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vụ án Trương Duy Nhất phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng...

VKSND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an, Toà án, Ban Nội chính Thành uỷ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án, kết thúc điều tra, truy tố và xét xử đối với các vụ án do VKSND tối cao phân công cho VKSND TP Hà Nội THQCT, KSXX, các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế chức vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội theo dõi, chỉ đạo. 

Đặc biệt, lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã quán triệt chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa phải chuẩn bị kỹ bản luận tội, đề cương xét hỏi, đề cương tranh luận để bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thể hiện bản lĩnh của Kiểm sát viên không chỉ trừng trị đối tượng phạm tội với chủ trương nhất quán của Đảng về việc xử lý “không có vùng cấm”, “không có người nào ngoài vòng pháp luật”. 

Triển khai công tác trong tình hình mới

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2021-2025, tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp,... VKSND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phù hợp thời cuộc.

Đặc biệt, VKSND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại trên địa bàn; giải quyết tốt những vụ án, vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan chức năng tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng... 

Ngọc Anh