leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc thi.

Đến dự, cuộc thi được hân hạnh đón tiếp đồng chí Nguyễn Thành Phúc – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Tâm – Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng chí là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của VKSND tỉnh Tiền Giang.

Ban tổ chức cuộc thi do đồng chí Trần Quốc Nam, Viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho làm Trưởng ban, các đồng chí Phó viện trưởng là thành viên và đồng chí Trọng Lễ làm thư ký.

Cuộc thi được sự hưởng ứng của toàn thể công chức VKSND TP Mỹ Tho, được diễn ra với 2 vòng thi gồm: Vòng 1 là vòng xây dựng sơ đồ tư duy trên phần mềm Xmind; vòng 2 là vòng thuyết trình, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tống Việt Nhân – Phó Viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho thông qua thể lệ cuộc thi.

Kết quả đồng chí Lưu Thanh Thảo đạt giải nhất; đồng chí Huỳnh Quốc Trung đạt giải nhì; đồng chí Nguyễn Việt Phương đạt giải ba.

Thông qua cuộc thi giúp công chức trong đơn vị nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, trọng tâm là “Xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án và phục vụ tranh tụng tại phiên tòa”, từng bước chuyển đổi số trong công tác. Qua đó góp phần nâng cao công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ và khai thác thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thành Phúc- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang trao giải nhất cuộc thi.
Trọng Lễ