Nghị quyết số 205/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 24/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể yếu thế trong xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng, lãnh đạo VKSND khu vực 9 xác định việc tuyên truyền Nghị quyết 205 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên địa bàn để triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết.
    |
 |
| VKSND khu vực 9 dán Infographic tại các Trung tâm phục vụ hành chính công. |
Theo đó, lãnh đạo VKSND khu vực 9 đã chủ động tham mưu và tiến hành ký kết quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc ký kết quy chế này tạo ra cơ chế vận hành thông suốt, giúp ngành Kiểm sát tranh thủ được sự hỗ trợ của hệ thống chính trị cơ sở trong việc tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. Theo quy chế, VKSND khu vực 9 đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp nội dung pháp lý, trong khi các cơ quan địa phương hỗ trợ về địa điểm, phương tiện và huy động lực lượng tham gia.
Một trong những điểm nhấn ấn tượng trong đợt triển khai này là việc "hình ảnh hóa" các nội dung khô khan của Nghị quyết thành các bảng biểu, infographic sinh động, dễ hiểu. Đến nay, VKSND khu vực 9 đã hoàn thành việc dán, niêm yết các bảng infographic này tại các Trung tâm phục vụ hành chính công của 100% (11/11) xã, phường trên địa bàn quản lý.
Tại các vị trí dễ quan sát này, người dân khi đến làm thủ tục hành chính có thể dễ dàng nắm bắt được các quyền lợi về trợ giúp pháp lý miễn phí, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người và quy trình hỗ trợ đối với người nghèo, người có công và các đối tượng chính sách. Đây được coi là giải pháp thực tiễn, giúp "phủ sóng" Nghị quyết 205 một cách trực quan và hiệu quả nhất.
    |
 |
| VKSND khu vực 9 tuyên truyền Nghị quyết đến người dân. |
Nhằm đưa tinh thần của Nghị quyết 205/2025/QH15 thực sự đi vào chiều sâu, Viện kiểm sát đã chủ động triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền trực tiếp thông qua việc phát tận tay người dân những bộ tờ rơi, ấn phẩm pháp luật chuyên đề. Các tài liệu này được biên soạn ngắn gọn, hình ảnh minh họa sinh động, tập trung vào những điểm mới và cốt lõi của Nghị quyết, giúp bà con dễ dàng nắm bắt các quy định về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tư pháp cũng như quyền lợi chính đáng của mình.
Điển hình, ngày 8/1/2026, VKSND khu vực 9 tiếp nhận đơn đề nghị của ông B.V.T (SN 1955), trú tại TDP Chí Linh 3, phường Chí Linh, TP Hải Phòng phản ánh việc cháu N.T.B.A (SN 2014) chưa được đăng ký khai sinh do cha không thừa nhận con, mẹ đi nước ngoài từ nhiều năm và không có mặt tại địa phương.
Trước thực trạng này, VKSND khu vực 9 đã nghiên cứu hồ sơ, xác minh thực tế, đối chiếu các quy định pháp luật về hộ tịch và bảo vệ quyền trẻ em; xác định đây là trường hợp thuộc nhóm dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ kịp thời. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát ban hành kiến nghị yêu cầu UBND phường Chí Linh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy khai sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cháu.
Tiếp thu kiến nghị, UBND phường Chí Linh đã khẩn trương hoàn tất thủ tục và cấp Giấy khai sinh cho cháu N.T.B.A. theo họ của mẹ; đồng thời phối hợp Công an phường cấp mã số định danh cá nhân cho cháu.
    |
 |
| VKSND khu vực 9 tiến hành ghi nhận ý kiến của người dân phường Lê Đại Hành. |
Hay như tại phường Lê Đại Hành, thông qua nguồn tin từ người dân VKSND khu vực 9 đã ban hành kiến nghị yêu cầu UBND phường khắc phục tình trạng vi phạm, bảo đảm việc thu gom, tập kết và xử lý rác thải đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng tuyên truyền các hành vi vi phạm pháp luật và chế tài xử lý hiệu quả.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, nhận thức của người dân về chức năng, nhiệm vụ của VKSND đã có những chuyển biến rõ rệt. Nhiều người dân đã tin tưởng tìm đến Viện kiểm sát để được hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý khi có vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.
Trong thời gian tới, VKSND khu vực 9 sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo tinh thần của Nghị quyết 205/2025/QH15 thực sự đi vào chiều sâu, góp phần cùng toàn Ngành xây dựng một nền tư pháp công bằng, văn minh và vì dân phục vụ.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|