Không chỉ tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND Khu vực 12 tỉnh Đồng Tháp còn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân, bảo vệ trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương, lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết 205.

Qua công tác nắm tình hình tại địa phương, VKSND Khu vực 12 tỉnh Đồng Tháp nhận thấy vẫn còn nhiều trường hợp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người thất lạc giấy tờ tùy thân hoặc không còn thân nhân hỗ trợ gặp nhiều trở ngại trong việc thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân.

Việc chưa được cấp Căn cước dẫn đến nhiều hệ lụy như không thể tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện giao dịch dân sự hoặc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 12 tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ trường hợp ông Phan Thanh Hồng được cấp CCCD.

Trước thực trạng đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an địa phương, UBND cấp xã cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh nhân thân, nơi cư trú đối với các trường hợp khó khăn; đồng thời trực tiếp hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn thủ tục hành chính cần thiết để từng bước tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cấp Căn cước công dân.

Một trong những trường hợp được hỗ trợ tiêu biểu là ông Phan Thanh Hồng người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Do thất lạc giấy tờ tùy thân từ nhiều năm trước, không xác định đầy đủ thông tin cư trú nên ông Hồng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản. Không có giấy tờ tùy thân đồng nghĩa với việc ông gặp trở ngại trong tiếp cận bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Bằng sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan chức năng, nhiều trường hợp tưởng chừng “bị bỏ quên” do thất lạc giấy tờ trong thời gian dài đã được quan tâm xác minh, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn để bảo đảm quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác hỗ trợ người dân yếu thế, VKSND Khu vực 12 còn chú trọng tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 đến cộng đồng thông qua các buổi sinh hoạt tại địa bàn dân cư, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Không dừng lại ở đó, ngày 7/5/2026, VKSND Khu vực 12 tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em trên địa bàn khu vực.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ

Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, các ngành liên quan cùng công chức, Kiểm sát viên của đơn vị. Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác bảo vệ trẻ em; bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến trẻ em được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật, hạn chế thấp nhất những tổn thương tâm lý cho trẻ trong quá trình giải quyết vụ án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Bằng, Viện trưởng VKSND Khu vực 12 nhấn mạnh, các vụ án xâm hại trẻ em là loại án đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi quá trình giải quyết phải thận trọng, nhân văn và đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu. Với vai trò là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của Ngành trong bảo vệ quyền con người và quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Bằng,  Viện trưởng VKSND Khu vực 12 tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua Quy chế phối hợp, các cơ quan liên ngành thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn, phối hợp xử lý và bảo vệ trẻ em xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Có thể thấy, từ việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục căn cước công dân đến việc chủ động xây dựng cơ chế phối hợp bảo vệ trẻ em, VKSND Khu vực 12 Đồng Tháp đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng Nhân dân, góp phần hiện thực hóa tinh thần nhân văn của Nghị quyết số 205/2025/QH15.

leftcenterrightdel
 Thực hiện việc ký kết Quy chế.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát những trường hợp còn khó khăn trong xác minh nhân thân, cư trú, tiếp cận chính sách an sinh xã hội; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em và đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm hại trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của xã hội.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the

Hoàng Anh - Ngọc Oanh - Hồng Nhĩ